An ninh hình sự

Nghi phạm vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh là kỹ sư điện

06/05/2017, 17:04

Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh là một kỹ sư điện.

21.1

Nghi phạm cướp ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh Lê Lâm Hưng vừa bị bắt chiều ngày 6/5 - Ảnh: C.A

Nghi phạm vụ cướp táo tợn tại ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh gây xôn xao dư luận được xác định là Lê Lâm Hưng. Đối tượng sinh ngày 6/8/1988, quê gốc ở Khoái Châu, Hưng Yên, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh. Lê Lâm Hưng là kỹ sư điện, có trình độ đại học, hiện đang làm việc tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3. Theo lời khai ban đầu, Hưng đã cất giấu số tiền cướp được ngay tại khu vực làm việc.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự (C45) đang có mặt tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - nơi các trinh sát của C45 vừa bắt giữ nghi phạm cho biết: "Qua tài liệu điều tra và lời khai ban đầu của nghi phạm, xác định đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng là Lê Lâm Hưng - sinh năm 1988, là một kỹ sư và hiện đang làm việc tại một nhà máy tại khu vực nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải", theo thông tin trên Tuổi trẻ.

Bước đầu Lê Lâm Hưng đã khai nhận một mình thực hiện vụ cướp. Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, C45 Bộ Công an, Công an tỉnh Trà Vinh và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng liều lĩnh này. Qua xác minh ban đầu, C45 và các lực lượng phối hợp xác định đối tượng trốn theo con đường độc đạo, di chuyển về phía Nhiệt điện Duyên Hải và khả năng cao là chưa trốn thoát khỏi khu vực này.

Khoảng 14h00 ngày 6/5, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm ngay trong nhà máy nhiệt điện Duyên Hải.

Xem thêm video:

20.1
Số tiền bị Lê Lâm Hưng lấy đi trong vụ cướp - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Đại tá Lê Văn Việt - giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đang có mặt tại hiện trường, cho biết công an tỉnh Trà Vinh cùng lực lượng Cục Hình sự (C45) Bộ Công an đang đi khám xét một số nơi lưu trú theo lời khai của nghi phạm để thu hồi những tang vật liên quan trong vụ cướp. Theo đại tá Việt, tang vật thu được sau khi khám xét tại nơi làm việc của Hưng là 35.900 USD.

Trước đó, như thông tin ban đầu Báo Giao thông đã đưa tin, các nhân viên Ngân hàng Vietcombank trình báo rằng, đối tượng là nam giới, mặc áo khoác trùm kín đầu và đeo khẩu trang kín mặt. Sau khi vào bên trong Ngân hàng, đối tượng đã vùng vũ khí khống chế nhân viên và gom số tiền mặt khoảng hơn 2 tỉ đồng đang có tại phòng giao dịch. Sau đó, đối tượng nhanh chóng rời khỏi ngân hàng bằng xe máy.

Được biết, chi nhánh ngân hàng này vừa mới khai trương khoảng hơn 2 tháng nay.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Trà Vinh xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ cướp trên. Hiện đang xác minh đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên chưa rõ súng thật hay súng giả. Cụ thể, cướp đi 1,6 tỉ đồng tiền mặt và hơn 30.000 USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.