Điều tra

Nghi phạm vụ người đàn ông loã thể trên sông Hưng Yên khai gì?

24/05/2017, 07:10

Nghi phạm khai đã rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục nạn nhân rồi vứt trôi sông nhằm đánh lạc hướng cơ quan CSĐT.

hung-thu-vu-xac-chet-loa-the-Hung-Yen

Nghi phạm Phan Văn Tuấn (áo kẻ đỏ) đã bị bắt giữ khẩn cấp chiều 23/5

 Chiều tối 23/5, ngay cùng ngày người dân phát hiện có thi thể nam giới loã thể nổi trên sông, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt khẩn cấp nghi phạm và lấy lời khai ban đầu.

Theo Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể người đàn ông lõa thể dưới chân cầu Thuần Xuyên bắc qua sông Bắc Hưng Hải, đoạn chạy qua xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, Hưng Yên, lực lượng chức năng đã lập tức tới hiện trường. Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, không mặc quần áo được phát hiện trong tình trạng bị nhiều vết đâm, rạch trên bụng, mất toàn bộ bộ phận sinh dục. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Thao (24 tuổi, ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Phan Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Tuấn khai, đêm 20/5, do anh Thao xích mích với một người quen của Tuấn, nên Tuấn đã cầm dao đâm chết anh Thao. Sau khi anh Thao tử vong, Tuấn đã rạch bụng nạn nhân, cắt bộ phận sinh dục rồi thả thi thể trôi sông. Mục đích Tuấn làm như vậy để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, khiến cảnh sát khó xác định giới tính nạn nhân.

“Không có chuyện anh Thao bị giết để lấy nội tạng như thông tin trên mạng xã hội”, Đại tá Bằng cho hay.

Được biết, liên quan đến vụ án còn có những nghi phạm khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.