Thế giới

Nghi phạm xả súng Las Vegas đã định thảm sát ở Chicago và Boston?

06/10/2017, 10:42

Nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas đã từng nghiên cứu các địa điểm ở Chicago và Boston.

063813-canh-hon-loan-trong-vu-xa-sung-kinh-hoang-s

Các nạn nhân trong vụ xả súng kinh hoàng tại Las Vegas, Mỹ. Ảnh tư liệu

DailyMail đưa tin, hôm qua 5/10, hãng NBC News bất ngờ đăng tải thông tin cho biết, nghi phạm Stephen Paddock - kẻ đã gây ra vụ xả súng đẫm máu tại Las Vegas, Mỹ hôm 1/10 từng để mắt tới 2 thành phố khác là Chicago và Boston.

Cụ thể, Paddock đã từng đặt thuê phòng khách sạn Blackstone ở Chicago, căn phòng có thể nhìn từ trên cao xuống một công viên, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc Lollapalooza, diễn ra từ ngày 2-5/8 và nghi phạm này còn nghiên cứu những hoạt động khác tại Boston.

Trước đó, vào đêm 1/10, Stephen Paddock đã đứng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay tại Las Vegas và xả súng xuống đám đông đang xem lễ hội âm nhạc gần đó khiến ít nhất 59 người chết và hơn 500 người khác bị thương. Đây được coi là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.