Thế giới

Nghị sĩ Ấn Độ bị cấm bay vì lấy dép tông đánh tiếp viên

24/03/2017, 18:12

Một chính trị gia Ấn Độ đã bị cấm bay vì dùng dép tông đánh tiếp viên của hãng hàng không Air India.

Ravindra-Gaikwad-india

Ông Ravindra Gaikwad

Báo Times of India ngày 23/3 đưa tin cho biết, một chính trị gia Ấn Độ đã bị cấm bay vì dùng dép tông đánh tiếp viên của hãng hàng không Air India.

Ông Ravindra Gaikwad đã phải thừa nhận hành vi dùng dép đánh đến 25 cái lên người một tiếp viên hàng không trên chuyến bay của hãng Air India vì cự cãi liên quan đến việc sắp xếp ghế ngồi.

Ravindra Gaikwad là một nghị sĩ của đảng Shiv Sena tại Hạ viện Ấn Độ. Ông này cho rằng một tiếp viên hàng không 60 tuổi đã sỉ nhục mình trước trên chuyến bay nội địa từ Pune đến New Delhi vào sáng 23/3.

Ngay sau khi biết thông tin về sự vụ, hãng Air India đã quyết định đưa tên nghị sĩ Ravindra Gaikwad vào danh sách cấm bay của hãng.

Năm ngoái, một nghị sĩ khác của Ấn Độ đã bị bắt sau khi tát tai nhân viên hàng không tại một sân bay ở bang Andhra Pradesh sau khi ông này và gia đình bị cấm lên tàu bay do cổng ra tàu bay đã đóng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.