Thời sự Quốc tế

Nghị sĩ Đức đề nghị triển khai cảnh sát dân sự của LHQ tại Donbass

29/04/2019, 06:59

Các nghị sĩ Đức cũng đề nghị giải tán các chính phủ tự xưng tại các vùng lãnh thổ ở Donbass, miền Đông Ukraine.

img
Người dân vùng Donbass đi qua một trạm kiểm soát quân sự

Theo hãng tin Unian, các đại biểu của Đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP) đã đưa ra đề nghị để cử thêm lực lượng cảnh sát dân sự của Liên Hợp Quốc (LHQ) tới miền Đông Ukraine.

Các nghị sĩ Đức đã thông qua một tài liệu có tên là “Hòa bình ở Ukraine cần xung lực mới”, trong đó mô tả chiến lược mới về Donbass.

Theo tài liệu nêu trên, được đăng tải trên Liga.net, FDP đề xuất Quốc hội Đức xây dựng kế hoạch hành động bổ sung liên quan đến các thỏa thuận Minsk về giải quyết vấn đề Donbass, với thời hạn và các hệ quả bắt buộc trong trường hợp các bên không tuân thủ thỏa thuận.

Ngoài ra, các đại biểu FDP cũng đang đề xuất giải tán “chính phủ tự xưng” tại Donbass và trao quyền quản lý khu vực này cho chính quyền lâm thời dưới sự lãnh đạo của LHQ.

Tài liệu của FDP gồm 12 đề xuất, sẽ sớm được đệ trình lên Quốc hội Liên bang Đức (hay còn gọi là Viện dân biểu, cơ quan lập hiến và lập pháp tại Đức) để xem xét.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.