Hồ sơ tài liệu

Nghị sĩ McCain chỉ trích Tổng thống Trump vì rút khỏi TPP

24/01/2017, 21:05
image

Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ Mỹ John McCain chỉ trích quyết định rút khỏi TPP của ông Donald Trump.

Thượng Nghị sĩ John McCain

Thượng Nghị sĩ  Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ Mỹ John McCain lo ngại chính quyền Tổng thống Trump "mở cửa cho Trung Quốc viết lại quy định kinh tế theo hướng đi khiến công nhân Mỹ phải trả giá”

Ngày 24/1, Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Thượng Nghị sĩ John McCain chỉ trích: Việc chính phủ Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ “mở cửa cho Trung Quốc viết lại quy định kinh tế theo hướng đi khiến công nhân Mỹ phải trả giá”.

“Động thái này cũng là tín hiệu đáng lo ngại khi Mỹ rút khỏi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ngay tại thời điểm chúng ta ít nhất là đã có đủ khả năng” - ông nói.

Trước đó, ngày 23/1, ngay sau khi nhậm chức 3 ngày, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh rút khỏi Hiệp định TPP. Hiệp định TPP vốn đã được chính phủ Mỹ ký nhưng chưa được Quốc hội phê chuẩn. Đây là trụ cột kinh tế chính của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama trong chiến lược xoay trục về khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cạnh tranh với sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Thỏa thuận TPP bao gồm 12 quốc gia thành viên (Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile và Peru) chiếm 40% kinh tế thế giới, được đánh giá là thoả thuận tự do thương mại tham vọng nhất.

Hiệp định này nhằm làm sâu rộng hơn quan hệ kinh tế giữa các nước, giảm thuế quan và thúc đẩy thương mại. Các nước thành viên cũng hy vọng sẽ có quan hệ chặt chẽ hơn về phương diện các chính sách và quy định kinh tế.

Xem thêm video toàn cảnh kinh tế thế giới tháng 10 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.