Thời sự Quốc tế

Nghị sĩ Mỹ chỉ trích ông Biden quá yếu đuối trước ông Putin

04/07/2021, 08:11

Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Hạ viện Mỹ chỉ trích Tổng thống Biden quá yếu đuối trước Nga khi xử lý vấn đề tấn công mạng.

Lãnh đạo Cộng hoà (phe thiểu số) tại Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy, đưa ra phản ứng trên sau khi Mỹ vừa hứng chịu vụ tấn công mạng quy mô lớn có thể ảnh hưởng tới khoảng 200 công ty ở Hoa Kỳ.

Trên tài khoản Twitter, ông McCarthy viết: “Hãy nhớ lại khi Tổng thống Biden đưa cho ông Putin một danh sách giới hạn không được phép tấn công mạng, đáng lẽ, danh sách (ông Biden) nên đưa phải bao hàm tất cả các mục tiêu tại Mỹ".

"Ông Biden quá mềm mỏng với tội phạm và yếu đuối trước Putin", Nghị sĩ McCarthy đánh giá.

img

Lãnh đạo Nga-Mỹ bắt tay tại Hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thuỵ Sĩ

Trong cuộc tấn công mạng mới nhất, xảy ra cách đây 2 ngày, các hacker đã nhắm mục tiêu vào nhà cung cấp phần mềm Kaseya và sử dụng gói quản lý mạng của công ty này làm đường dẫn để phát tán mã độc tống tiền qua dịch vụ đám mây.

Kaseya hiện đang điều hành quản trị viên hệ thống ảo, còn gọi là VSA, được sử dụng để quản lý và giám sát từ xa mạng lưới của khách hàng.

Công ty này đang cung cấp dịch vụ cho hơn 40.000 tổ chức trên khắp thế giới. Do đó, mã độc dễ dàng lan rộng đến nhiều doanh nghiệp.

Nhà nghiên cứu an ninh mạng John Hammond đánh giá: “Đây là một cuộc tấn công chuỗi cung ứng khổng lồ và tàn khốc".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.