Thế giới

Nghị sĩ Mỹ nhất trí tăng trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên

23/07/2017, 15:29

Các nghị sĩ Mỹ vừa nhất trí một dự luật trong đó gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên.

iran-russia_big_0_0

Các nghị sĩ của Mỹ nhất trí một dự luật tăng trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên. Ảnh minh họa

Reuters đưa tin, hôm 22/7, một dự luật mới gồm nhiều điều khoản trong đó gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên đã được các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ nhất trí hôm 22/7.

Tuy nhiên, để những điều trong dự luật này được chính thức có hiệu lực, sẽ phải trình Hạ viện xem xét vào ngày 25/7 tới đây và một chữ ký của Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng này.

Nội dung của dự luật trên bao gồm các quy định dừng động thái của Tổng thống Donald Trump khi quyết định gỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga và trao cho Quốc hội quyền phủ quyết mọi đề xuất của tổng thống dẫn đến "sự điều chỉnh đáng kể" trong chính sách đối ngoại của Washington đối với Nga.

Sau sự việc này, phía Châu Âu cũng đưa ra lời cảnh báo: "Chúng tôi lo ngại các biện pháp đang được bàn bạc tại Quốc hội Mỹ có thể gây ra những hậu quả khôn lường, không chỉ với khối đoàn kết các nước G7 mà còn với lợi ích an ninh năng lượng và kinh tế Liên minh Châu Âu".

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.