Thời sự Quốc tế

Nghị sĩ Nga nêu thời điểm vùng Donbass có thể trưng cầu dân ý gia nhập Nga

10/04/2022, 14:54

Hai Cộng hòa tự xưng vùng Donbass có thể tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập LB Nga.

Tuyên bố do ông Viktor Vodolatsky, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đưa ra ngày 10/4 khi trả lời phỏng vấn với cổng thông tin ura.ru.

Tuy bỏ ngỏ khả năng trưng cầu dân ý nhưng ông Vodolatsky lưu ý rằng các Cộng hòa tự xưng này còn rất nhiều việc cần làm trước khi tổ chức sự kiện quan trọng trên.

Ông Vodolatsky nêu rõ, cuộc trưng cầu dân ý chỉ có thể diễn ra khi CHND Donetsk (DPR) và CHND Luhansk (LPR) tự xưng “được giải phóng” và “khôi phục cơ sở hạ tầng”, khôi phục chính quyền đầy đủ năng lực, các dịch vụ công, hoạch định chương trình giáo dục mới, tái thiết cơ sở hạ tầng, nhà ở...

img

Ông Viktor Vodolatsky, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

Nghị sĩ Nga nhấn mạnh, hai vùng ly khai này không nên quá vội vàng.

Đồng thời, theo quan điểm của ông, nếu tổ chức trưng cầu dân ý, sẽ có 99,9% cư dân của hai vùng này bỏ phiếu tán thành sáp nhập vào LB Nga.

Nga đã công nhận nền độc lập, đồng thời ký kết các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ với hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) ở miền Đông Ukraine từ ngày 22/2, hai ngày trước khi quyết định thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Trong bài phát biểu tuyên bố quyết định ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine, Tổng thống Putin yêu cầu chính phủ Ukraine “chấm dứt ngay lập tức hành động chiến sự” ở khu vực Donbass.

Ông Putin nhấn mạnh, trong trường hợp ngược lại, “mọi trách nhiệm liên quan đến chiến sự đổ máu” có thể diễn ra đều thuộc về Kiev.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.