Đường sắt

Nghỉ Tết, trải nghiệm “food tour” Hải Phòng bằng tàu nào?

24/01/2023, 11:04

Đường sắt chạy nhiều tàu đi và về giữa Hà Nội - Hải Phòng phục vụ người dân đi lại dịp Tết thăm thân, trải nghiệm du lịch ẩm thực - “food tour”.

Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng cho biết đường sắt tổ chức chạy nhiều tàu giữa Hà Nội - Hải Phòng phục vụ người dân đi lại thăm thân, trải nghiệm “food tour” (du lịch ẩm thực) dịp Tết Nguyên đán 2023.

img

Đường sắt tổ chức nhiều tàu Hà Nội - Hải Phòng phục vụ hành khách đi trải nghiệm du lịch, "food tour". Ảnh: Đường sắt phối hợp Sở Du lịch Hải Phòng trang trí các toa xe, phục vụ du khách chụp ảnh

Cụ thể, từ Hà Nội đi Hải Phòng hàng ngày có tàu HP1 xuất phát Hà Nội lúc 6h00 (không đón khách tại các ga Long Biên, Cẩm Giàng và nhận xe máy ở ga Hà Nội), đến ga Hải Phòng lúc 8h25; Tàu LP3 xuất phát lúc 9h20, đến Hải Phòng lúc 12h00; Tàu LP5 xuất phát lúc 15h15, đến Hải Phòng lúc 18h10; Tàu LP7 xuất phát lúc 18h10, đến lúc 20h55.

Từ Hải Phòng đi Hà Nội có các chuyến tàu: Tàu LP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 6h10, đến ga Hà Nội lúc 8h49; Tàu LP6 xuất phát lúc 9h10, đến lúc 11h52; Tàu HP4 xuất phát lúc 14h35 chỉ chạy ngày 24, 25/1/2023 (tức ngày 5, 6 Tết và đón khách ở ga Thượng Lý, không trả khách tại ga Long Biên), đến lúc 17h15; Tàu LP8 xuất phát lúc 15h00, đến lúc 17h40; Tàu LP10 xuất phát lúc 16h20 ngày ngày 24, 25/1/2023 (tức ngày 5, 6 Tết), đến lúc 19h03; Tàu HP2 xuất phát lúc 18h40 (tàu không trả khách tại ga Long Biên, không trả xe máy, xe đạp tại ga Gia Lâm), đến lúc 21h15.

img

Đường sắt đưa vào chạy tàu các toa tàu ghế gỗ mang phong cách hoài cổ, du khách có thể chụp ảnh "check in".

Các tàu nhận đón trả khách tại tất cả các ga Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Đặc biệt, các tàu nhận vận chuyến hành lý, xe đạp, xe máy tại các ga có dừng đỗ; Đến hết ngày 26/1/2023 (tức ngày 5 Tết) tất cả các tàu đều xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội, thuận lợi cho hành khách mang theo phương tiện di chuyển trải nghiệm “food tour” và các địa điểm khác.

Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng cũng cho biết, trước đó đường sắt phối hợp với Sở Du lịch Hải Phòng cho sơn, trang trí lại một số toa tàu với màu sắc rực rỡ, đường sắt cũng đưa các toa ghế ngồi mang phong cách hoài cổ để phục vụ hành khách chụp ảnh “check in” khi đi tàu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.