An ninh hình sự

Nghi vấn bé 3 tuổi bị cô giáo đánh liệt dây thần kinh

14/05/2018, 14:55

Cán bộ phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang làm việc với trường Mầm non Nga Hải.

thanh-hoa-chau-y-dang-dieu-tri-o-bv-nga-son-152627

Cháu Y. bị liệt dây thần kinh, méo mồm, nghi do bị cô giáo đánh. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin trên Báo Tuổi trẻ và Zing.vn, ngày 14/5, ông Phạm Đức Anh - trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cán bộ phòng đang làm việc với trường Mầm non Nga Hải để làm rõ nghi vấn cô giáo đánh cháu bé 3 tuổi liệt dây thần kinh.

"Sau khi có kết quả xác minh, đơn vị sẽ có hướng giải quyết cụ thể", ông Anh nói.

Trước đó gia đình anh Nguyễn Duy Tân, 26 tuổi, trú tại thôn Hải Yến, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, phản ánh đến ban giám hiệu Trường mầm non Nga Hải về việc con gái anh bị cô giáo đánh ở trường.

Theo nội dung phản ánh, ngày 3/5, con gái của anh là cháu N.T.H.Y (3 tuổi) sau khi đi học ở Trường mầm non Nga Hải về đã kêu đau đầu sau gáy. Người thân hỏi cháu Y. thì cháu cho biết bị cô giáo đánh ở trên lớp.

Sau đó, gia đình đến trường hỏi rõ sự việc thì cô Mai Thị Thanh (giáo viên dạy thay ngày 3/5) thừa nhận do Y. nghịch nên đánh vào người bé.

Do không nhìn thấy vết sưng, thương tích trên người con, gia đình anh Tân đưa cháu Y. về nhà và không có ý kiến gì với cô Thanh. 

Tuy nhiên, sau 3 ngày, thấy con gái kêu đau, miệng và mắt trái co giật, gia đình liền đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn thì được bệnh viện khám, xác nhận cháu bị liệt dây thần kinh số 7 do tác động của ngoại lực bên ngoài. Hiện miệng cháu bị méo và đang được điều trị tại bệnh viện này.

Đại diện Trường mầm non Nga Hải xác nhận có vụ việc cô giáo Thanh đánh cháu Y. ở trường. Đại diện nhà trường và cô giáo Thanh cũng đã đến gia đình anh Tân thăm hỏi cháu Y. xin lỗi gia đình.

Được biết cô Thanh đã có gần 20 năm công tác trong ngành giáo dục mầm non.

Cán bộ của phòng GD-ĐT huyện đã làm việc với Trường mầm non Nga Hải và gia đình cháu Y. để làm rõ vụ việc. Sau khi có kết quả xác minh, phòng sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành GD-ĐT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.