Thế giới giao thông

Nghịch lý an toàn hàng không thế giới 2020

02/01/2021, 08:36

Số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay thương mại cỡ lớn tăng cao trong năm 2020.

img

Phần lớn số người thiệt mạng vì tai nạn máy bay trong năm 2020 liên quan tới vụ máy bay Ukraine bị bắn rơi trên không phận Iran

Năm 2020, vì dịch bệnh Covid-19, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đóng không phận, hạn chế đi lại, nên ngành hàng không toàn cầu gần như án binh bất động.

Theo công ty chuyên theo dõi máy bay thương mại Flightradar24, số chuyến bay trên toàn cầu trong năm 2020 giảm 42% xuống 24,4 triệu chuyến. Số vụ tai nạn giảm 50% so với năm 2019 (86 vụ).

Nhưng nghịch lý ở chỗ, số người thiệt mạng vì tai nạn máy bay thương mại lại tăng cao.

Theo báo cáo từ công ty tư vấn hàng không To70 của Hà Lan, năm 2020, trên toàn cầu xảy ra 40 vụ tai nạn liên quan tới máy bay chở khách cỡ lớn. Trong đó có 5 vụ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khiến 299 người thiệt mạng.

Hơn nửa số người thiệt mạng là trong vụ máy bay Ukraine bị bắn rơi trong không phận Iran hồi tháng 1/2020 khiến 176 người thiệt mạng.

To70 ước tính, tỉ lệ tai nạn là 0,27 vụ chết người/1 triệu chuyến, tức là cứ 3,7 triệu chuyến có một vụ tai nạn thương tâm, tăng so với tỉ lệ 0,18 tai nạn chết người/1 triệu chuyến của năm trước đó.

Năm 2019 chứng kiến 8 vụ tai nạn nghiêm trọng nhưng số người thiệt mạng là 257.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.