An ninh hình sự

Nghịch tử đánh chết mẹ ruột trong thời gian tại ngoại bị khởi tố tội gì?

28/03/2019, 20:15

Nghịch tử đánh chết mẹ ruột ở Hà Tĩnh gây bức xúc dư luận bị khởi tố tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

img
Đối tượng Phan Văn Thìn

Tối 28/3, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thìn (SN 1988, trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội danh Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 18h30’ ngày 11/2, Phan Văn Thìn đi chơi về, vào bếp thấy thức ăn vương vãi khắp nền nhà. Cho rằng mẹ không trông coi khiến chó, mèo nhảy lên làm đổ thức ăn trên bếp nên Thìn mắng chửi bà N. T. L. (SN 1966, mẹ ruột Thìn).

Hai bên lời qua tiếng lại, Thìn xông vào tát mẹ rồi đánh, xô nạn nhân ngã đập đầu xuống nền nhà, bất tỉnh. Bà L. được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng nên được giới thiệu chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau 1 tuần được các y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đến chiều 18/2, bà L. đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã quyết định tạm giữ Phan Văn Thìn để điều tra.

Được biết, trước thời điểm đánh mẹ dẫn đến tử vong, Thìn là bị can trong vụ án khác liên quan đến tội danh Bắt giữ người trái pháp luật xảy ra vào tháng 1/2019. Trong thời gian tại ngoại, nghịch tử đã đánh mẹ tử vong, gây sự phẫn nộ trong dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.