Vận tải

Nghiên cứu di dời cảng biển sau vụ chìm sà lan

31/07/2014, 10:20

Sau sự cố chìm sà lan tại khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn, UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đánh giá nguyên nhân và kết quả khắc phục thiệt hại.

Liên quan đến sự cố chìm sà lan mang số hiệu SG.5251 tại khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn, Phó chủ tịch UBND TPHCM Tất Thành Cang vừa có văn bản chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khẩn trương đánh giá tình hình, nguyên nhân và kết quả khắc phục thiệt hại.

Vụ chiếc xà lan 100 tấn bị chìm vào ngày 25/7 đã được cơ quan chức năng trục vớt
Chiếc xà lan 100 tấn bị chìm vào ngày 25/7 đã được cơ quan chức năng trục vớt

Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến chất lượng hầm Thủ Thiêm sau vụ xà làn gần 100 tấn bị chìm, UBND TP yêu cầu xem xét tình hình thực hiện di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn để nghiên cứu phương án quản lý các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn.

UBND TP cũng chỉ đạo Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP cần tổ chức kiểm tra, kiểm định, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến chất lượng công trình đường hầm vượt sông Sài Gòn sau khi xảy ra sự cố nói trên. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP sẽ lập kế hoạch phối hợp và phương án ứng phó nhanh đối với các trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Trước đó ngày 25/7, tàu sà lan mang số hiệu SG-5251 do tài công Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi) điều khiển lưu thông từ quận 7 về quận Thủ Đức bị chìm vì sóng của những chiếc ca nô chạy ngang đánh tràn nước vào.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.