Pháp đình

Nghiện rượu bị ảo giác, nam thanh niên truy sát cô ruột

12/08/2019, 17:15

Nam thanh niên ở Cần Thơ bị ảo giác do nghiện rượu đã dùng dao truy sát cô ruột.

img
Ảnh minh họa

Ngày 12/8, nguồn tin Báo Giao thông, VKSND Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hòa Hiếu về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Hiếu sống cùng với bà con trong đó có ông Nguyễn Văn Miên (bác ruột Hiếu), bà Nguyễn Thị Hạnh (cô ruột Hiếu) và Bùi Vũ Ngọc (con rể bà Hạnh) tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Hiếu nghiện rượu nên vào năm 2016 được gia đình đưa đến Bệnh viện tâm thần TP Cần Thơ điều trị.

Sau khí xuất viện, hằng ngày, Hiếu vẫn tiếp tục sử dụng rượu bia nên sinh ra ảo giác luôn có người theo dõi và muốn hãm hại mình. Khi anh Ngọc lắp đặt camera trong nhà, Hiếu cho rằng người này khinh thường và theo dõi mình.

Khoảng 05h30, ngày 24/3, sau khi uống rượu, Hiếu lấy một con dao đem về phòng cất giấu với ý định đâm Ngọc.

Đến 6h cùng ngày, bà Hạnh mở cửa đi vào nhà. Hiếu tưởng là Ngọc nên cầm dao đâm 1 nhát vào vùng lưng của cô mình. Bà Hạnh vùng chạy và tri hô kêu cứu, Hiếu đuổi theo đâm nhiều nhát trúng vùng mặt, hông của cô mình.

Mẹ Hiếu là bà Huỳnh Thị Hòa ở gần đó nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến can ngăn.

Hiếu sau đó bị ông Miên bắt giữ và trình báo đến cơ quan công an.

Hiện hồ sơ vụ án đã chuyển đến TAND TP Cần Thơ thụ lý để đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.