Công nghệ

Ngỡ ngàng, háo hức sự sống ngoài Trái đất

23/02/2017, 20:24
image

Sáng 23/2, NASA công bố sự tồn tại của một Hệ mặt trời mới TRAPPIST-1 với 7 hành tinh giống Trái Đất.

Screen Shot 2017-02-23 at 18.05.15

NASA đã công bố sự tồn tại của một Hệ mặt trời mới TRAPPIST-1.

7 hành tinh có kích thước giống với Trái Đất quỹ đạo quay xung quanh một Hệ mặt trời mới có tên TRAPPIST-1 đã được phát hiện bằng Kính thiên văn hồng ngoại Spitzer Space Telescope của NASA.

Trong đó có 3 hành tinh nằm trong "vùng sinh sống" (nghĩa là có khả năng có sự sống giống như Trái Đất).

Những hành tinh trên Hệ mặt trời TRAPPIST-1 này rất gần nhau. Đứng trên bề mặt của một trong những hành tinh này có thể nhìn thấy rõ các hành tinh khác tương tự đi theo các quĩ đạo ngắn khác nhau.

Thêm vào đó, kính thiên văn James Webb của NASA sẽ được vận hành vào năm 2018 với sứ mệnh tìm hiểu nhiều thông tin hơn về Hệ mặt trời mới TRAPPIST-1.

Xem thêm video toàn cảnh họp báo NASA:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.