Xã hội

Ngỡ ngàng Quang Kim vực dậy sau lũ, chờ đón Tết

17/01/2017, 20:41

Trở lại Quang Kim (Bát Xát, Lào Cai) sau 4 tháng cơn lũ qua đi, cảnh sắc đã phủ màu xanh tươi mới.

IMG_0579 (2)

Sau trận lũ xảy ra vào sáng 5/8/2016, toàn bộ diện tích đất trồng lúa của người dân xã Quang Kim (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) bị vùi lấp trong bùn lầy. Giờ đây bùn lầy đã được gạt bỏ, người dân lại tiếp tục trồng cấy.

Trước đó, ngày 5/8/2016, cơn lũ dữ bất ngờ tràn về xã Quang Kim (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) để lại thiệt hại nặng nề cho người dân.

Theo thống kê có 70 hộ dân ở các thôn, bản của xã bị ngập nhà cửa; 120 ha lúa (chiếm 80% diện tích lúa toàn xã) và 200 ha hoa màu bị ngập úng hoàn toàn; ngoài ra, rất nhiều hộ dân bị thiệt hại về chăn nuôi, hư hỏng tài sản…

Cầu treo ở thôn Làng San trị giá khoảng 3 tỷ đồng cũng bị lũ cuốn trôi.      

Một số hình ảnh xã Quang Kim vực dậy sau lũ, chờ đón Tết được PV Báo Giao thông ghi lại: 

IMG_0562

May mắn không có thiệt hại về người, sau khi tránh lũ trở về, được Nhà nước cùng chính quyền địa phương giúp đỡ, người dân Quang Kim đã khẩn trương bắt tay vào cải tạo đất, trồng khoai, ngô với hi vọng có thể nhờ đó nuôi sống gia đình

IMG_0582

Toàn xã có 26ha đất trồng khoai hiện đang trong quá trình thu hoạch. Dự kiến, sẽ cho sản lượng khoảng 300 tấn. Hiện chính quyền xã đang tìm nguồn thu mua nông sản cho bà con.

IMG_0567

Gia đình anh Vùi A Lùi có 0,5ha đất trồng lúa đã bị lũ cuốn trôi. Được chính quyền địa phương hỗ trợ cho mượn thêm 1,5ha đất. Hiện mảnh đất trồng ngô của gia đình anh Lùi là 2ha, đang thu hoạch, dự tính cho 10 tấn ngô, mang lại 60 triệu đồng cho thu nhập của gia đình.

IMG_0576

Tuyến đường nội đồng của xã Quang Kim dài 6km, thời điểm xảy ra lũ cuốn, tuyến đường này bị ngập bùn lên tới 1m khiến giao thông ách tắc. Hiện, tuyến đường đã được người dân cùng chính quyền tu sửa giúp giao thông thuận lợi hơn

IMG_0638

Một tuyến đường tại làng san 2 (xã Quang Kim) đang được người dân chung sức xây dựng. Toàn bộ kinh phí do một người con của địa phương chi trả, những hộ dân còn lại góp công, góp sức làm đường hi vọng giao thông thuận lợi sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển

IMG_0595

Chị Lý Thị Chắn (khu làng san 2) đang chuẩn bị mâm ngũ quả để bàn thờ dịp Tết

IMG_0610

Căn nhà cũ của chị đã bị lũ cuốn trôi. Được Nhà nước hỗ trợ tiền cùng vay mượn thêm, gia đình chị đã xây dựng được căn nhà như hiện tại, ước tính chi phí hết 60 triệu đồng.

IMG_0633

Hiện chồng chị đang đi làm ăn xa chưa kịp trở về, chị Chắn cùng em gái chuẩn bị gói bánh chưng đón Tết

IMG_0626

Chính quyền xã tới thăm và tặng quà Tết cho hộ gia đình chị Lý Thị Chắn

IMG_0645

Người dân khu làng san 1 (xã Quang Kim) vui vẻ chuẩn bị đồ ăn trong ngày tổ chức Tết tập trung

IMG_0649

Món thịt lớn nướng là món ăn được ưa chuộng trong ngày Tết tại đây. Được biết, hôm nay (17/1) hầu hết các thôn trong xã, người dân đều tụ họp để cùng nhau tổ chức Tết tập trung

IMG_0655

Đây cũng là dịp để cán bộ thôn, xã tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT, ANTT trên địa bàn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.