Olympic 2021

"Ngỡ ngàng" với nhan sắc nữ cung thủ Việt Nam dự Olympic

20/07/2021, 21:43

Đỗ Thị Ánh Nguyệt - nữ cung thủ tham dự Olympic Tokyo 2020 cùng Đoàn thể thao Việt Nam sở hữu tài năng và vẻ ngoài xinh xắn.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt (sinh 2001), quê ở thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, là một nữ vận động viên Việt Nam môn bắn cung.

Tuy mới 20 tuổi nhưng hiện tại Ánh Nguyệt đang là trụ cột của đội tuyển bắn cung Việt Nam với thành tích vô cùng đáng nể.

img

Nữ cung thủ tham dự Olympic Tokyo 2020 cùng Đoàn thể thao Việt Nam sở hữ vẻ ngoài vô cùng xinh xắn

Đáng chú ý nhất trong chuỗi thành tích mà Ánh Nguyệt có được đó là tấm HCĐ châu Á, cùng với đó là HCV tại SEA Game 30.

Hiện tại, cung thủ quê gốc Hưng Yên đang là VĐV trẻ tuổi nhất trong Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ngoài tài năng, Ánh Nguyệt còn gây thiện cảm với người hâm mộ bằng vẻ ngoài xinh xắn.

Khá bất ngờ khi bộ môn Ánh Nguyệt theo đuổi ngay từ đầu là bóng chuyền thay vì bắn cung như hiện tại.

Và đặc biệt hơn khi được các HLV đưa về để tập luyện bắn cung thì Ánh Nguyệt đã tỏ ra không mấy hứng thú với bộ môn này và đã bỏ về quê.

Tuy nhiên, sau khi được các HLV về tận nhà để thuyết phục thì tay bắn trẻ mới chịu quay trở lại.

Sau một thời gian ăn tập cùng đội trẻ bắn cung Hà Nội thì Ánh Nguyệt đã được đưa sang Hàn Quốc tập huấn và rồi trở thành ngôi sao sáng giá của đội tuyển bắn cung Việt Nam.

Tại Tokyo - Nhật Bản, Ánh Nguyệt sẽ "mở hàng" cho thể thao Việt Nam khi dự tranh vòng loại nội dung cung 1 dây đơn nữ vào sáng 23/7.

Cùng ngắm nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt:

img

img

img

img

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.