Quốc tế

Ngoại hạng Anh lập kỷ lục siêu khủng ở kỳ chuyển nhượng hè 2016

01/09/2016, 10:53
image

Các CLB Ngoại hạng Anh đã chi tới 1,15 tỷ bảng để mua sắm ở kỳ chuyển nhượng bóng đá mùa hè 2016.

david-luiz

David Luiz gia nhập Chelsea trong ngày cuối cùng TTCN

Kỳ chuyển nhượng mùa hè ở châu Âu đã chính thức khép lại. trong ngày cuối cùng của phiên chợ hè 2016, các đội bóng Ngoại hạng Anh đã vung hơn 150 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Theo tính toán của BBC, tổng mức chi của giải đấu số 1 nước Anh trong mùa hè này đã đạt ngưỡng 1,15 tỷ bảng Anh. Một con số quá khủng khiếp.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Ngoại hạng Anh cũng lập kỷ lục khi bỏ 870 triệu bảng để mua sắm. Sở dĩ các CLB Anh mạnh tay hơn là do họ vừa được hưởng lợi từ gói bản quyền truyền hình hơn 5 tỷ bảng trong ba mùa 2016-2019.

Đội bóng chi đậm nhất trong phiên chợ hè năm nay ở Ngoại hạng Anh là Man City. Tính tổng cộng, gã nhà giàu thành Manchester đã chi tới 177 triệu bảng. M.U là đội bóng đón ít tân binh nhất nhưng Quỷ đỏ lại là đội bóng có tổng mức chi xếp thứ 2 (145 triệu bảng). Đáng chú ý, Quỷ đỏ đã phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi mua Pogba từ Juventus với giá 89 triệu bảng, kỷ lục cũ thuộc về Bale (từ Tottenham tới Real 80 triệu bảng).

Cũng theo thống kê của tờ BBC, có tới 12 CLB ở Ngoại hạng Anh tự phá kỷ lục của riêng mình, trong đó có những đội bóng nhỏ như Burnley, Bournemouth…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.