Hồ sơ tài liệu

Ngoại trưởng 22 nước họp bàn chống phiến quân IS

23/01/2015, 10:12

Ngoại trưởng 22 nước họp bàn tại Thủ đô London, thảo luận phương pháp phối ợp chống nhóm khủng bố IS.

114
Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện nhiều cuộc không kích tấn công IS kể từ tháng 8

Trả lời BBC, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết, mục đích cuộc họp nhằm tìm cách chặn dòng người gia nhập IS, cắt nguồn tài chính của nhóm khủng bố này. Tại đây, các Ngoại trưởng đề xuất huy động hỗ trợ quân sự để tấn công IS trên bộ cũng như cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân.

Trước đó, liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện nhiều cuộc không kích tấn công IS kể từ tháng 8/2014; tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh cho rằng, không kích thôi là chưa đủ.

Theo Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ước tính, có tới 5 nghìn người châu Âu sang Syria và Iraq gia nhập IS. Ngoài ra, phóng viên BBC James Robbins cho rằng, các cuộc tấn công do IS thực hiện gần đây tại Pháp đặt áp lực chính trị rất lớn lên Chính phủ các nước trong việc đối phó với khủng bố.

Vân Trang

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.