Góc nhìn

Ngoại trưởng Anh hủy thăm Nga vì Mỹ bắn tên lửa tấn công Syria

09/04/2017, 05:53

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã bất ngờ hủy bỏ chuyến thăm Nga với lý do Mỹ đơn phương tấn công Syria.

boris_johnson_SOWW

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã bất ngờ hủy bỏ chuyến thăm Nga với lý do Mỹ đơn phương tấn công Syria.

Theo Reuters, mặc dù chỉ vài tiếng nữa là đến giờ lên máy bay sang thăm Nga theo kế hoạch, tuy nhiên Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã bất ngờ hủy bỏ và thông báo trước cho Moscow sự cố đột xuất này.

Bộ Ngoại giao Anh giải thích lẽ ra chuyến thăm sẽ diễn ra suôn sẻ tuy nhiên phía Mỹ bất ngờ bắn tên lửa tấn công Syria hôm 7/4 buộc nước này phải ngừng các hoạt động ngoại giao nhằm ứng phó các diễn biến mới.

Quyết định được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Anh tham vấn với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Trước đó, Nga đã chính thức thông báo với Mỹ về việc ngừng đường dây nóng thông tin liên lạc giữa Moscow và Lầu Năm Góc.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, tùy viên quân sự Sứ quán Mỹ tại Moscow đã được triệu tập tới Bộ Quốc phòng Nga để nhận một “văn bản chính thức”, trong đó nói rằng, vào 0h ngày 8/4 phía Nga ngừng việc tuân thủ của mình trong Bản ghi nhớ về ngăn chặn đụng độ và bảo đảm an toàn bay trong quá trình tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.