Thời sự Quốc tế

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố: Nga sẽ không kết bè để chống Trung Quốc

14/09/2020, 05:45

Ông Lavrov lưu ý rằng Nga có nền văn hóa ngoại giao và chính trị hoàn toàn khác.

img
Ông Sergei Lavrov.

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng chính sách của kết bè, kết phái của Hoa Kỳ để chống Trung Quốc hoặc chống bất kỳ nước khác, đều là xa lạ với Nga.

Theo ông Lavrov, chính quyền Moscow đang cố gắng xây dựng quan hệ thân thiện với tất cả và không đặt điều kiện.

Trả lời câu hỏi đánh giá thế nào về việc Washington hô hào các đối tác quốc tế kết bạn để chống Trung Quốc, ông Lavrov tuyên bố rằng Nga xem lời kêu gọi kiểu này như là một kiểu chính sách xa lạ đối với Moscow.

"Cả Nga hay Trung Quốc và các đồng minh của chúng tôi đều không bao giờ mời ai đó kết bạn để chống nước khác.

Bản thân đề xuất lôi kéo chống lại đối tượng mà họ không ưa thích đã chứa đựng câu trả lời, cho thấy chúng tôi sẽ có thái độ như thế nào", - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh thêm trong tuyên bố của mình.

Ông Lavrov lưu ý rằng Nga có nền văn hóa ngoại giao và chính trị hoàn toàn khác.

"Chúng tôi mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp với tất cả. Bất kể là liên hệ sâu sắc với ai, chúng tôi cũng không bao giờ đặt ra điều kiện rằng cái giá của sự hợp tác phải là kiểu cố ý quan hệ xấu với những quốc gia mà Hoa Kỳ hay ai đó không có thiện cảm" - quan chức Nga nhấn mạnh.

"Kết bè để chống người khác, theo tôi, là mâu thuẫn với chính ý nghĩa của khái niệm tình bạn", - ông Lavrov kết luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.