Góc nhìn

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sắp thăm Hiroshima

06/04/2016, 05:39

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến thăm tới Hiroshima của Nhật Bản tháng tới.

John-Kerry

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến thăm tới Hiroshima của Nhật Bản tháng tới, theo The Guardian ngày 5/4.

Ông Kerry sẽ trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ tới tưởng niệm các nạn nhân của vụ “đánh bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại” tại công viên Hòa Bình ở TP Hiroshima vào tháng 5 tới.

Ông Kerry và các ngoại trưởng G7 sẽ đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ bom nguyên tử thả xuống Hiroshima trong Thế chiến thứ hai. Động thái này là hoạt động bên lề của Hội nghị thượng đỉnh G7 Ise-shima 2016 được tổ chức tại tỉnh Mie vào tháng 5 tới.

Giới chức Nhật Bản và Mỹ hiện đang “nín thở” chờ kết quả chuyến thăm của ông Kerry. Bởi tới nay, hậu quả cũng như các giải thích cho việc thả bom vẫn là chủ đề còn bàn cãi. Tại Mỹ, đại đa số quan điểm cho rằng vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki 3 ngày sau đó, đã giúp hạn chế những tổn thất về người trên chiến trường và đẩy nhanh kết thúc của Thế chiến thứ hai. Song với nước Nhật, Hiroshima và Nagasaki mãi là một tổn thất to lớn, dư luận nước này lên án gay gắt hành vi “chống lại dân thường”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.