Quân sự

Ngoại trưởng Mỹ: Nga và những nhà tài phiệt không muốn Ukraine phát triển

06/05/2021, 18:53

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken lưu ý rằng ngay bên trong lòng Ukraine cũng có thế lực tài phiệt muốn nước này không phát triển.

img

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken.

Báo chính trị xã hội Свободная Пресса (Free Press) của Nga ngày 6/5 cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về những điều đang cản trở đất nước này.

Theo cáo buộc của ông Anthony Blinken, Nga và giới tài phiệt không muốn và cho phép Ukraine phát triển.

"Ukraine bị cản trở bởi các lực lượng bên ngoài là Nga và các lực lượng ở bên trong đất nước (Ukraine – PV) - những kẻ đầu sỏ tài phiệt theo đuổi mục tiêu của riêng họ", truyền thông Ukraine dẫn lời ông Blinken cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cũng lưu ý rằng các nước G7 ủng hộ chủ quyền và độc lập của Ukraine.

Ngoài ra, theo Ngoại trưởng Mỹ, mặc dù một phần binh sĩ Nga đã rút khỏi biên giới với Ukraine, nhưng vẫn còn "một lượng lớn binh lính tập trung."

Trước đó có thông tin cho rằng Ngoại trưởng Mỹ và Trợ lý Victoria Nuland đã tới Kiev trong chuyến thăm chính thức, đã gặp lãnh đạo các phe phái và lãnh đạo tại Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada).

Tại cuộc họp, tin tức cho biết, bà Nuland nói với Ukraine không phải bận tâm về vấn đề NATO.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.