Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson ra điều kiện cho Nga ở Donbass

10/07/2017, 07:11

Ông Tillerson cho rằng Nga cần phải thực hiện bước đi đầu tiên để giảm leo thang tình hình ở miền đông Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã ra điều kiện, yêu cầu Nga thực hiện bước đi đầu tiên để giảm leo thang ở Donbass.

Ông Rex Tillerson cho rằng Nga cần phải thực hiện bước đi đầu tiên để giảm leo thang tình hình ở miền đông Ukraine, cụ thể là trong vấn đề ngừng bắn.

4993485e0577a0a36ffb2a52e940c081

Lực lượng thân Nga ở Donbass

"Trong các cuộc tranh luận của chúng tôi với ban lãnh đạo Nga, tôi đã nói vài lần rằng Nga cần tiến hành những bước đi đầu tiên để giảm leo thang ở miền đông Ukraine, cụ thể là ngừng bắn và rút các vũ khí hạng nặng, tạo điều kiện cho các thanh sát viên OSCE hoàn thành công việc của họ.

5455fc96569a0_5450b66cdf921_1409208473_ocherednaya

 

Điều đó quan trọng đối với chúng tôi để có thể tiến về phía trước trong vấn đề này", - ông Tillerson tuyên bố tại cuộc họp sau khi đàm phán với Tổng thống UkrainePiotr Poroshenko tổ chức ở Kiev vào hôm 9/7 vừa qua.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.