Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ tới Paris bàn cách "giải quyết IS"

14/09/2014, 16:08

Đáp lại lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ, gần 40 quốc gia đã đồng ý có đóng góp trong cuộc chiến chống lại IS trên toàn thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay đã đến Paris sau chuyến công du tới khu vực Trung Đông để kêu gọi đồng minh trong công cuộc chống lại các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh:Reuters
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh:Reuters

Ông Kerry đã đến sân bay Charles De Gaulle, Paris, sau khi bay từ Cairo. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tham dự  một cuộc đàm phán ngoại giao được tổ chức tại đây vào ngày thứ Hai để thảo luận về việc giúp Iraq chống lại các nhóm Hồi giáo Nhà nước.

Đáp lại lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ, gần 40 quốc gia đã đồng ý có đóng góp trong cuộc chiến chống lại IS trên toàn thế giới.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi và Bộ trưởng Ngoại giao nước này Sameh Shurki trong cuộc chiến lại quân thánh chiến.

Liên quan tới vụ hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh David Haines, hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh đã xác nhận nội dung video là sự thật. Thủ tướng Anh đã gọi hành động này là hành động của bọn “ác tinh”.

Còn Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đã lên án hành động "giết người ghê tởm" của IS. Ông Hollande đã gọi IS là một tổ chức “hèn nhát và khốn khổ” và kêu gọi quốc tế hành động chống lại Nhà nước Hồi giáo.

Cao Sơn

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.