Thời sự Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố về khả năng gia hạn trừng phạt Nord Stream 2

08/06/2021, 11:23

Ông Blinken công bố khả năng gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với dự án Dòng Chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2).

img

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken.

Ngày 7/6, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thừa nhận rằng Nhà Trắng có thể thay đổi ý định về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG, công ty đang xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Đồng thời, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Mỹ thừa nhận rằng dự án năng lượng Nord Stream 2 trên thực tế đã hoàn thành.

Anthony Blinken cũng thừa nhận rằng áp lực của Washington đối với cá nhân ông ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ của Mỹ với Đức.

img

Dự án năng lượng Nord Stream 2 đã sắp hoàn thành bất chấp việc Mỹ đã ngừng và bây giờ lại nói đến khả năng gia hạn các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, một cuộc đối thoại tích cực hiện đã bắt đầu giữa Washington và Berlin.

Các bên đang thảo luận về việc làm thế nào để bồi thường cho Ukraine vì “tổn thất quá cảnh” do dự án Nord Stream 2 đã tạo ra.

Xem thêm cùng chủ đề: Nga cảnh báo có thể sẽ có khiêu khích mới sau khi Nord Stream 2 hoàn thành

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.