Hồ sơ tài liệu

Ngoại trưởng Nga bác tin tấn công NATO?

07/06/2016, 13:05
image

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác tin tấn công các quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nga-NATO

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác tin tấn công các quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh minh họa)

Ngày 7/6, Sputnik đưa tin, Ngoại trưởng Nga Lavrov bất ngờ có tuyên bố mới về kế hoạch đáp trả nỗ lực áp sát biên giới nước này của NATO.

Theo đó, ông Lavrov tuyên bố không bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào của NATO. Vị này nhận định, NATO "hiểu rõ điều trên" nhưng lại viện cớ để triển khai quân đội.

Phía Nga cho rằng, hành động quân sự thực tế và việc mở rộng về biên giới của NATO là mối đe dọa với Nga.

Tuy nhiên, trong cuộc đàm phán với Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Timo Soini, ông Lavrov lại khẳng định rằng Nga có quyền đáp trả các động thái của NATO trong thời gian gần đây.

Ngoại trưởng Nga cũng không phủ nhận việc nước này có "thái độ tiêu cực" với việc NATO triển khai quân sự.

Trước đó, ngày 6/6, NATO đã tổ chức tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay. Theo có, có tới 31.000 binh sĩ của 34 quốc gia NATO tham gia.

Cuộc tập trận này được cho là nhằm đối phó với những nguy cơ từ phía Nga sau cảnh báo đưa Ba Lan và Romania vào tầm ngắm tên lửa của Moskva.

 (Nguồn: VTC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.