Thế giới

Ngoại trưởng Nga: Cáo buộc của Mỹ về vụ đầu độc Skripal vô lý

13/08/2018, 11:54

Tuyên bố của nhà ngoại giao Lavrov đưa ra sau khi Washington ra lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moscow.

1200465

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Phát biểu trước các phóng viên hôm 12/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bày tỏ sự tức giận trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với cáo buộc Moscow đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal hồi tháng 3.

“Tôi cho rằng những ai biết một chút thông tin về vụ việc Skripal sẽ cảm thấy sự vô lý trong tuyên bố gần đây của Washington. Họ cho rằng chính Nga đã đứng đằng sau vụ đầu độc tại Salisbury (Anh)”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Lệnh trừng phạt do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra vào tuần trước sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 22/8. Nó đã khiến cho mối quan hệ Nga-Mỹ vốn có nhiều bất đồng nay càng thêm căng thẳng.

Moscow cũng đã ngay lập tức đe doạ sẽ có biện pháp trả đũa hành động này của Mỹ, đồng thời bác bỏ cáo buộc mà Washington đưa ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.