Thế giới

Ngoại trưởng Nga: Khủng bố IS đang hoạt động ở miền Bắc Afghanistan

26/09/2019, 19:25

Ngoại trưởng Nga tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng miền Bắc của Afghanistan có thể biến thành đầu cầu mới cho nhóm IS.

img
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Khu vực miền Bắc Afghanistan có nguy cơ trở thành đầu cầu mới cho các tổ chức khủng bố quốc tế do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) dẫn đầu.

Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ từ bên ngoài thích hợp để Afghanistan vượt qua các mối đe dọa và thách thức này", - ông Sergei Lavrov nói.

Theo ông Sergei Lavrov, không một kế hoạch phát triển hợp tác kinh tế giữa khu vực Trung Á và Afghanistan có thể được thực hiện mà không có phản ứng thích đáng đối với các mối đe dọa phát sinh từ quốc gia này.

Trước đó, cơ quan an ninh Nga tố cáo các lực lượng của Mỹ có liên quan đến việc đưa phiến quân khủng IS đến miền Bắc Afghanistan, nhằm gây bất ổn tại khu vực biên giới của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS).

Nga cũng khuyến cáo các cơ quan an ninh và tình báo tại những nước CIS nên xác định những mối đe dọa từ giai đoạn đầu để đưa ra biện pháp an ninh kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.