Thế giới

Ngoại trưởng Nga "nhắn nhủ" điều gì tới ông Kim Jong-un?

31/05/2018, 19:51

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp gỡ lãnh đạo Kim Jong-un để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên.

1064965579

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Trong chuyến thăm đến Bình Nhưỡng theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho, ông Sergei Lavrov đã gặp gỡ chủ tịch Kim Jong-un vào chiều ngày 31/5.

Mở đầu cuộc gặp mặt, ông Lavrov cho biết: “Chúng tôi mong muốn hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Bắc Á nói chung”.

Ngoại trưởng Nga cũng nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đánh giá rất cao tuyên bố chung mà Triều Tiên và Hàn Quốc vừa đạt được hồi tháng 4 vừa qua.

Bên cạnh đó, Nga sẵn sàng đóng góp vào quá trình thực hiện tuyên bố này bằng mọi cách có thể, bởi nội dung của nó có nhắc đến những dự án đường sắt mà Nga sẽ tham gia về lâu dài.

Ông Sergei Lavrov cũng đã gửi lời mời lãnh đạo Triều Tiên đến thăm Nga trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Nga đã đến thăm Triều Tiên trong một thời điểm vô cùng “nhạy cảm”, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới tại Singapore.

Nhiều ý kiến cho rằng, chuyến đi lần này thể hiện sự ủng hộ của Moscow đối với chính quyền ông Kim Jong-un.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.