Thời sự Quốc tế

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ và Nga không cần phải là đối thủ của nhau

23/01/2019, 09:02

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng, đến lúc nào đó Washington và Moscow sẽ có thể cải thiện quan hệ.

img
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu tại diễn đàn ở Davos rằng Washington và Moscow không cần phải trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau, như những gì đã xảy ra trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

"Chúng ta không cần phải trở thành những kẻ đối đầu. Chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Đây không phải là trường hợp mà chúng ta được định sẵn là đối thủ của nhau như thời Chiến tranh Lạnh",- hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Pompeo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng, đến lúc nào đó Washington và Moscow sẽ có thể cải thiện quan hệ.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã bước vào giai đoạn bất ổn trong nhiều năm gần đây bất chấp kỳ vọng sẽ được cải thiện dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.