Quân sự

Ngoại trưởng Ukraine bác bỏ khả năng cắt đứt quan hệ với Nga

23/09/2021, 16:11

Ông Kuleba gọi việc cắt đứt quan hệ với Nga là một chiến lược không hiệu quả.

Báo Hành động và Lời nói (Slovodel) dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba phát biểu trong chuyến thăm New York, Hoa Kỳ rằng, cắt đứt quan hệ giữa Kiev và Moscow sẽ là một bước đi không hợp lý và thiếu cân nhắc.

Theo quan điểm của ông Dmitry Kuleba, nếu Ukraine muốn thực hiện một bước như vậy thì nên thực hiện ngay từ năm 2014.

img

Ông Dmitry Kuleba - ảnh tư liệu.

Trang báo của Nga bình luận rằng, giờ đây, một sáng kiến ​​như vậy sẽ không chỉ vô ích mà còn tước đi những cơ hội hợp tác cuối cùng của Kiev.

“Bây giờ một điều gì đó cực kỳ thảm khốc phải xảy ra mới có thể trở lại vấn đề này, bởi vì việc cắt đứt quan hệ ngoại giao sẽ giống như hình phạt tử hình.

Chủ đề này liên tục được lan truyền trên các phương tiện truyền thông Ukraine, đây là những lời ngụy biện khác xa với chính trị thực tế ”, Ngoại trưởng Kuleba bày tỏ quan điểm trên sóng của kênh truyền hình Dom TV.

Ngoại trưởng Ukraine Kuleba lưu ý rằng ông là người ủng hộ các hoạt động tích cực trong chính trị.

Tuy nhiên, trong tình huống này, sự khắc nghiệt có thể xảy ra sẽ không mang lại kết quả mà ngược lại, sẽ cho thấy sự kém hiệu quả của chiến lược đối ngoại của Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.