Showbiz

Ngọc Hân tham dự lễ trồng cây bên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

09/03/2015, 10:20

Với Ngọc Hân đây là một việc làm có ý nghĩa nhằm tri ân Đại tướng nhân dịp đầu xuân năm mới.

9
Tham dự Lễ trồng cây có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ chính trị - Phó chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCNVN; ông Nguyễn Hạnh Phúc – Ủy viên BCH TW Đảng - Ủy viên ban Thường vụ Quốc Hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội...

Cuối tuần vừa qua, ngay sau khi trở về từ Hàn Quốc trong chuyến đi từ thiện đầu năm, Ngọc Hân đã có mặt tại Quảng Bình với tư cách Đại sứ thiện chí của “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” do Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia Lễ trồng cây ở khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Trong buổi Lễ trồng cây Ngọc Hân chia sẻ cách đây hơn một năm cô đã có dịp đến thăm viếng mộ Đại tướng và mong ước có dịp được góp phần điểm tô thêm màu xanh của cảnh quan nơi đây, và ngày hôm nay quay trở lại Vũng Chùa Ngọc Hân đã có cơ hội thực hiện được mong ước đó là tự tay trồng những cây xanh xung quanh nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với rất nhiều những vị đại biểu và các bạn thanh niên tại Quảng Bình, đối với Ngọc Hân đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm tri ân vị Đại tướng anh hùng của dân tộc nhân dịp đầu xuân năm mới.

Lúc sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất thích trồng cây và trồng hoa, ông luôn dành sự quan tâm và những lời căn dặn sâu sắc về ý nghĩa của việc trồng cây đối với môi trường, với đất nước, với mỗi gia đình và mỗi người dân.

Để thể hiện sự tri ân với Đại tướng, Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” tổ chức lễ phát động trồng cây năm 2015 tại Vũng Chùa, đảo Yến, một việc làm đặc biệt có ý nghĩa với môi trường thiên nhiên trong việc khôi phục hệ thực vật cảnh quan Núi Thọ một vùng đất tâm linh, nơi an nghỉ của một huyền thoại quân sự lỗi lạc, đồng thời là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, cũng như nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mọi người để xây dựng và bảo vệ môi sinh, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, tạo dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp và ứng phó với biến đổi khí hậu cho hôm nay và mai sau.

Ngay sau nghi thức buổi lễ, các đại biểu, người dân và hàng trăm đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng hơn 13.000 cây xanh.

1

2

6

4

5

8

7

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.