Khám phá

Ngọc tỷ của vua Càn Long được bán với giá 12 triệu USD

07/10/2016, 20:45
image

Ngọc tỷ quý hiếm hơn 200 tuổi của Hoàng đế Càn Long đã được bán đấu giá với mức giá 12 triệu USD.

800x-1

Ngọc tỷ quý hiếm hơn 200 tuổi của Hoàng đế Càn Long đã được bán đấu giá với mức giá 12 triệu USD. Ảnh: Bloomberg

Theo Bloomberg, tối 5/10 vừa qua tại Hong Kong, nhà đấu giá Sotheby’s đã bán ra kho vật phẩm nghệ thuật quý giá của châu Á với tổng giá trị 281 triệu USD. Được biết, kho vật phẩm này bao gồm đồng hồ, tác phẩm nghệ thuật, châu báu và rượu vang.

Tâm điểm của lô vật phẩm này là ngọc tỷ của vua Càn Long đời nhà Thanh, Trung Quốc từ thế kỷ 18. Chiếc ngọc tỷ này được bán cho một người châu Á với giá 12 triệu USD. Trước đó, mẫu ngọc tỷ này được dự đoán bán ra ở mức hơn 10 triệu USD.

>>> Xem thêm video Trung Quốc cử 6 người gác hải đăng phi pháp ở Trường Sa:

Được biết, ngọc tỷ của vua Càn Long là một trong những cổ vật mà người Trung Hoa vô cùng trọng vọng và săn đón. Hoàng đế nhà Thanh có thể sở hữu khoảng 25 mẫu con dấu khác nhau. Ngọc tỷ này được khắc vào năm 1789, trùng với dịp sinh nhật lần thứ 80 của vua Càn Long.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.