Du lịch

Ngôi làng “ma” ngập nước sắp tái xuất hiện ở Italia

19/06/2020, 19:00

Ngôi làng “ma” từ thời trung cổ bị chôn vùi dưới đáy hồ ở Italia sắp xuất hiện trở lại.

img

Ngôi làng Fabbriche di Careggine từ thế kỷ thứ 13 đã bị ngập hoàn toàn dưới hồ nhân tạo Vagli, sau khi một đập thủy điện được xây dựng vào năm 1947 gần thị trấn Vagli di Sotto ở Italia.

img

Dưới mặt nước của hồ Vagli, những ngôi nhà bằng đá, nghĩa trang, cầu và nhà thờ của ngôi làng Fabbriche di Careggine được bảo vệ nguyên vẹn.

img

Từ khi đập thủy điện được xây dựng, hồ Vagli được tháo hết nước 4 lần để bảo dưỡng, Trong mỗi lần nước trong hồ cạn, các công trình của ngôi làng cổ dần xuất hiện trở lại.

img

Lần gần nhất Fabbriche di Careggine lộ ra dưới đáy hồ là vào năm 1994 và hàng chục nghìn người đã tới đây để đi bộ dọc các đường phố của ngôi làng.

img

Những bức ảnh chụp vào thời gian đó cho thấy các ngôi nhà bằng đá và nhà thờ St Theodore cùng các công trình khác vẫn còn nguyên vẹn.

img

Ngôi làng Fabbriche di Careggine dự kiến sẽ xuất hiện trở lại vào năm 2021, khi hồ Vagli được tháo hết nước một lần nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.