Đi ++

Ngôi trường Quảng Trị 2 lần được cầu truyền hình Olympia xướng tên

28/08/2018, 17:46

Tân Nhật đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Olympia quý IV để đưa cầu truyền hình về trường thị xã Quảng Trị...

4- nam- 2- lan- cau- Olympia- goi- tren- truong- t

Lê Thanh Tân Nhật đã đưa cầu truyền hình trực tiếp cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 về Trường THPT thị xã Quảng Trị

Cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 sẽ diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh 2/9/2018, với sự góp mặt của 4 “nhà leo núi” xuất sắc: Lê Thanh Tân Nhật (THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng), Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh).

Đáng chú ý, trong 4 năm (từ 2015- 2018), đây là lần thứ 2 Trường THPT thị xã Quảng Trị được cầu truyền hình Olympia xướng trên, và cũng là lần thứ 3 cầu truyền hình Olympia về với mảnh đất nghèo “gió Lào cát trắng” Quảng Trị.

Người đầu tiên đưa cầu truyền hình trực tiếp về với Quảng Trị là Văn Viết Đức, Trường THPT thị xã Quảng Trị. Nam sinh sinh năm 1997 này đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc khác để ghi danh vào cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15 và giành ngôi quán quân.

4- nam- 2- lan- cau- Olympia- goi- tren- truong- t

Khoảng 3 ngày nữa, Lê Thanh Tân Nhật sẽ lên đường ra Thủ đô Hà Nội để cùng 3 thí sinh xuất sắc khác chinh phục đỉnh núi Olympia năm thứ 18

Tại vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, “Cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh, Trường THPT Hải Lăng một lần nữa xuất sắc đưa cầu truyền hình Olympia về với Quảng Trị. Nam sinh sinh năm 2000 Phan Đăng Nhật Minh cũng đã xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.

Tiếp bước Văn Viết Đức và Phan Đăng Nhật Minh, Lê Thanh Tân Nhật cũng đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế tại vòng thi quý IV, đưa cầu truyền hình trực tiếp cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 về với Trường THPT thị xã Quảng Trị.

Khoảng 3 ngày nữa, Lê Thanh Tân Nhật sẽ lên đường ra Thủ đô Hà Nội để cùng 3 thí sinh khác chinh phục đỉnh núi Olympia năm thứ 18. Khác với điểm cầu truyền hình trực tiếp cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15 và năm thứ 17 của thí sinh Quảng Trị đặt tại Trường THPT thị xã Quảng Trị và Trường THPT Hải Lăng. Năm nay, điểm cầu truyền hình trực tiếp của thí sinh Quảng Trị sẽ được tổ chức tại Quảng trường Giải Phóng, thị xã Quảng Trị.

Thầy Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT thị xã Quảng Trị cho biết, Lê Thanh Tân Nhật là học sinh ngoan hiền và học giỏi trong nhiều năm liên tục. Nam sinh này tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp và tham gia các cuộc thi cũng có kết quả tốt.

4- nam- 2- lan- cau- Olympia- goi- tren- truong- t

Trường THPT thị xã Quảng Trị tọa lạc ở số 146 đường Hai Bà Trưng, gần Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

4- nam- 2- lan- cau- Olympia- goi- tren- truong- t

Đặc biệt, năm 1999, ngôi trường bên dòng sông Thạch Hãn này đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và năm 2005 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì...

4- nam- 2- lan- cau- Olympia- goi- tren- truong- t

Bảng thống kê học sinh đạt thành tích cao năm học 2017- 2018 bên cổng Trường THPT thị xã Quảng Trị

4- nam- 2- lan- cau- Olympia- goi- tren- truong- t

Văn Viết Đức, học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị là người đầu tiên đưa cầu truyền hình về Quảng Trị và cũng là nhà vô địch cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15. Ảnh THPT thị xã Quảng Trị

4- nam- 2- lan- cau- Olympia- goi- tren- truong- t

Phan Đăng Nhật Minh, Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2017. Ảnh Zing

4- nam- 2- lan- cau- Olympia- goi- tren- truong- t

Lê Thanh Tân Nhật, Trường THPT Thị xã Quảng Trị đã giành vòng nguyệt quế quý IV, đưa cầu truyền hình chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2018 về Quảng Trị. Đây là cầu truyền hình Olympia lần thứ 3 về với mảnh đất Quảng Trị và là lần thứ 2 về với Trường THPT thị xã Quảng Trị. Ảnh Dân trí

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.