Khám phá

Ngư dân Bạc Liêu đánh bắt được viên ngọc ốc quý hiếm

12/06/2017, 14:14

Trong lúc đánh bắt hải sản vùng biển Nhà tình nghĩa, tàu của anh Nam đã bắt được viên ngọc ốc quý hiếm.

quý - hình ảnh viên ngọc

Viên ngọc ốc quý hiếm được anh Nguyễn Văn Nam (ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đánh bắt được - Ảnh: G.M

Những ngày qua, nhiều người dân ở ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) bàn tán xôn xao việc anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982), chủ tàu cá mang BKS BL93196TS đánh bắt được viên ngọc ốc quý hiếm.

Theo anh Nam, một tuần trước, khi tàu đánh cá tại vùng biển Nhà tình nghĩa, cách vùng biển Thái Lan khoảng 20 hải lý đã dính được nhiều ốc vỏ vàng, mỗi con nặng từ 3-5kg.

Sau khi tàu cập bến, lượng ốc khai thác được anh chia lại cho tài công và ngư phủ, anh chỉ để lại 4 con ốc lớn nhất để tặng cho người thân. Tuy nhiên, khi làm thịt ốc để ăn, người thân anh Nam phát hiện viên ngọc nằm trong con ốc và gửi trả lại cho anh.

“Biết là ngọc quý hiếm nên tôi mang đến tiệm vàng giám định và cân được trọng lượng hơn 2 chỉ”, anh Nam chia sẻ.

Qua quan sát bằng mắt thường, viên ngọc ốc có màu vàng như vỏ ốc và nhẵn bóng, có một mặt màu vàng đậm, mặt còn lại màu hồng nhạt. Cầm trên tay viên ngọc có cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Được biết, đây là viên ngọc thứ 3 mà ngư dân Gành Hào đánh bắt được khi khai thác thủy sản trên biển.

Hiện, đã có khá nhiều người đến hỏi mua, nhưng anh Nam chưa chịu bán, do chưa đạt được giá thỏa thuận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.