Ẩm thực

Ngư phủ bắt được cá lăng đuôi đỏ gần 45kg, bán hơn 20 triệu

13/12/2016, 21:12
image

Một ngư phủ câu được con cá lăng đuôi đỏ quý hiếm có trọng lượng gần 45 kg, dài gần 1,6m trên sông Sêrêpốk.

DSCN8306

Câu được cá lăng đuôi đỏ quý gần 45kg, bán hơn 20 triệu đồng.

Ngày 13/12, chủ nhà hàng Phương Dung (địa chỉ tại xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tối 12/12 nhà hàng vừa mua lại một con cá lăng đuôi đỏ nặng gần 45kg, dài gần 1,6m từ một ngư phủ chuyên “hành nghề” câu cá lăng trên sông Sêrêpốk với giá 450 nghìn/kg. Con cá trên đã được một ngư dân thả câu bắt được trên sông Sêrêpốk (đoạn qua huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) vào sáng cùng ngày.

Cũng theo chủ nhà hàng cho hay, sau khi biết tin nhà hàng sở hữu con cá quý hiếm trên, một công ty ở tỉnh Đắk Nông đã mua lại con cá này với giá 500 nghìn/kg. 

DSCN8304

Cá lăng đuôi đỏ quý hiếm nặng gần 45kg, dài gần 1,6m.

Được biết, cá lăng đuôi đỏ là loại cá nước ngọt quý hiếm, chủ yếu sống hoang dã trên sông Sêrêpốk. Thịt giàu chất dinh dưỡng nên được rất nhiều thực khách ưa chuộng.

Trước đó, vào tháng 6/2016, một nhà hàng tại TP. Buôn Ma Thuột cũng đã mua được con cá lăng đuôi đỏ khủng có trọng lượng gần 50kg, dài gần 1,7 mét. Chủ nhân của con cá lăng này là ông Nông Văn Mế (trú tại thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.