Hồ sơ tài liệu

Ngừng bắn ở Syria, ai được lợi?

22/02/2016, 11:34

Phía Nga cho rằng tổ chức khủng bố Al-Nusra sẽ trục lợi từ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

syria-lenh-ngung-ban
Tổ chức Al-Nusra được cho là được lợi từ lệnh ngừng bắn ở Syria. (Ảnh minh họa: AFP)

Ngày 22/2, Sputnik đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov tuyên bố tổ chức khủng bố Al-Nusra (một nhánh Al-Qaeda) là nhóm được lợi từ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Theo ông Pushkov, Al-Nusra lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để nhằm tăng cường các cứ điểm ở Syria.

Trước đó, ngày 21/2 Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói vị này và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã đạt được một thỏa thuận về các điều khoản chấm dứt chiến sự ở Syria.

Tuy nhiên, hai bên vẫn đang bổ sung thêm chi tiết về một số điều khoản để có thể đàm phán đình chiến tại Syria trong thời gian tới.

Thỏa thuận ngừng bắn được cho là loại trừ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Al-Nusra.

Trong một diễn biến liên quan, hãng Reuters đưa tin, Al-Nusra đã lên tiếng kêu gọi một lệnh ngừng bắn khoảng 3 tuần nhằm vào tổ chức này.

Theo Reuters, yêu cầu này của Al-Nusra nhằm kéo dài thời gian, củng cố lực lượng, tránh bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tuy nhiên, rất có thể phía Nga sẽ không đồng ý yêu cầu này bởi Moskva luôn coi đây là một tổ chức khủng bố được Mỹ và Saudi Arabia hỗ trợ chống lại Tổng thống Syria Assad.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.