An ninh hình sự

Ngừng cấp phép tàu du lịch có thủy thủ bị tố trộm tiền khách

26/01/2017, 22:01
image

UBND TP.Hạ Long đã đề nghị ngừng cấp phép hoạt động đối với tàu du lịch có thủy thủ bị tố trộm tiền khách.

tau07_49_21_000000

Một tàu du lịch tại TP. Hạ Long bị tạm ngừng cấp phép hoạt động do thủy thủ trên tàu bị tố trộm tiền khách. Ảnh minh họa

Ngày 26/1, UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã ra văn bản gửi tới Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh để yêu cầu tạm ngừng cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên Vịnh Hạ Long đối với tàu du lịch Đức Long 29 QN1168. Thời gian từ chối cấp phép bắt đầu từ ngày 26/1.

Nguyên nhân được cho là để phục vụ công tác điều tra cũng như xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của thủy thủ trên tàu du lịch này khi bị hành khách tố trộm tiền.

Xem thêm video Tin giao thông 24h

Cụ thể, khoảng 10h5" ngày 17/1, trong quá trình đưa khách du lịch đi tham quan Vịnh Hạ Long, thủy thủ trên tàu Đức Long 29 QN1168  đã có hành vi trộm cắp tiền của của khách. Ngay khi phát hiện bị mất tài sản, hành khách đã báo cáo vụ việc với lực lượng chức năng thành phố Hạ Long.

Hiện, công an TP. Hạ Long đang thụ lý xác minh và điều tra làm rõ vụ việc này.

img

Lào Cai phấn đấu giảm 5% TNGT trên cả 3 tiêu chí năm 2017

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.