Bóng đá

HLV Mai Đức Chung phát biểu bất ngờ sau trận thắng 16-0

24/09/2021, 13:45

HLV Mai Đức Chung không hài lòng dù các học trò nã vào lưới Maldives tới 16 bàn thắng.

Ở trận ra quân tại bảng B vòng loại bóng đá nữ châu Á 2022 gặp đối thủ Maldives, tuyển nữ Việt Nam đã có thắng lợi khó tin 16-0.

img

Thanh Nhã (số 19) lập cú đúp vào lưới Maldives. Ảnh AFC

Trong đó, Phạm Hải Yến ghi tới 6 bàn, Thanh Nhã và Tuyết Dung mỗi người có một cú đúp. Tuyết Ngân, Thùy Trang, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Hồ Thị Quỳnh mỗi người đóng góp 1 bàn.

Bàn còn lại do hậu vệ Maldives đá phản lưới nhà. Đây là trận thắng kỷ lục của tuyển Việt Nam tại các giải đấu quốc tế.

Dù vậy, sau trận, HLV Mai Đức Chung vẫn cho biết ông chưa hài lòng với hiệu suất ghi bàn của học trò.

“Hiệu suất ghi bàn của cầu thủ chưa được tốt, nhất là ở hiệp 1, các em bỏ lỡ tình huống rất nhiều. Nếu hiệu suất tốt, đội có thể ghi 20 thậm chí hơn 20 bàn.

Đó là nhược điểm và chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục điều này. Nên nhớ, chiến thắng này do đối phương quá yếu chứ không phải chúng ta mạnh”, ông Chung nói.

Bên cạnh đó, theo ông Chung, đội tuyển vẫn còn nhiều điểm phải rút kinh nghiệm, không thể bằng lòng.

“Trận đấu sau chúng ta gặp đội chủ nhà, chắc chắn sẽ khó khăn hơn trận đấu này”, nhà cầm quân quê Hà Tây nói.

Theo lịch, trận đấu giữa Việt Nam và Tajikistan diễn ra vào ngày 29/9. Như vậy, thầy trò ông Chung còn 5 ngày để chuẩn bị.

HLV Mai Đức Chung là nhà cầm quân kinh nghiệm, có nhiều thành công cùng đội tuyển nữ Việt Nam những năm qua.

Đặc biệt, ông có mối quan hệ thân thiết với HLV Park Hang-seo, người từng tham khảo ý kiến ông về cầu thủ khi mới sang Việt Nam làm việc.

Có lần, HLV Mai Đức Chung chia sẻ, ông Park nói rằng, ông luôn coi ông Chung như “người anh lớn” trong nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.