Xã hội

Người bán trứng nhiễm Covid-19, Hà Nội phong toả chợ đầu mối phía Nam

28/07/2021, 12:42

Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ đầu mối phía Nam và ngách 15, ngõ Gốc Đề do một phụ nữ bán trứng ở đây dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 28/7, theo một lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), địa bàn phong toả tạm thời chợ đầu mối phía và ngách 15, ngõ Gốc Đề thuộc địa bàn do có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Việc phong toả hai địa điểm trên liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn là chị N.T.M (SN 1971, trú tại số 70, ngách 15 Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), kinh doanh trứng sau khu nhà A, chợ đầu mối phía Nam.

img

Ngành chức năng phong tỏa tạm thời chợ đầu mối phía Nam do một người bán trứng ở đây dương tính với Covid-19

Tối 26/7, chị N.T.M có triệu chứng sốt kéo dài, người mệt mỏi. Ngày 27/7, đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, được khám sàng lọc, xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trong vòng 14 ngày gần đây, bệnh nhân đi bán trứng ở chợ đầu mối rồi về nhà, không đi đâu, không ra khỏi Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin về ca dương tính trên, UBND phường Hoàng Văn Thụ đã ra thông báo tạm thời phong tỏa ngách 15 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ; tạm dừng hoạt động chợ đầu mối phía Nam, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực.

Đồng thời, khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.