Xã hội

Người bán vé số dạo ở miền Tây vất vả mưu sinh giữa mùa dịch

16/12/2021, 10:30

Dịch bệnh đã khiến nhiều người thất nghiệp, không có gì làm, nên rủ nhau đi bán vé số. Do đó, người bán thì nhiều, nhưng người mua thì rất ít.

Người bán nhiều, kẻ mua thì ít!

Đếm lại mớ tiền vừa bán được trong ngày, ông Lê Văn Thành (53 tuổi) chỉ biết thở dài; vì chưa đủ trả tiền trọ tháng này, lấy đâu ra để trả số tiền nợ 4 tháng trước đó.

img

Ông Thành đếm lại vé số sau gần 1 ngày mưu sinh vất vả.

Ông Thành quê ở Sóc Trăng, 6 năm trước, ông và vợ rời quê lên Cần Thơ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Họ thuê một phòng trọ nhỏ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, rồi mỗi ngày rong ruổi khắp nơi, đi hàng chục km bán vé số.

Từ nhỏ, vợ ông Thành không may mắc chứng bại liệt bẩm sinh. Cho đến mấy năm trước, tới lượt ông Thành lại bị tai biến, rồi cũng không thể đi đứng bình thường được, nên cả 2 vợ chồng đều phải ngồi xe lăn.

Nhờ mọi người thương tình, mỗi ngày 2 vợ chồng bán được hơn 300 tờ vé số, kiếm được hơn 300.000 đồng. Mức thu nhập không cao, nhưng đủ để họ trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 liên tục bùng phát, hoạt động xổ số nhiều lần phải tạm dừng, vợ chồng ông Thành phải thất nghiệp.

Những ngày giãn cách xã hội, họ sống bằng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và phải nợ 4 tháng tiền trọ, vì không có nguồn xoay xở. Sau khi nới lỏng giãn cách, vé số được bán lại, nhưng người mua đã ít đi rất nhiều.

“Dịch bệnh khiến ai cũng khó khăn, kiệt quệ; có người lo cơm ăn ngày hai bữa đã khó, thì lấy tiền đâu mua vé số. Một số mối quen, họ thường của mua tôi 5-10 tờ, nhưng bây giờ năn nỉ gãy cả lưỡi, họ chỉ mua có 1 tờ”.

img

Mỗi tờ vé số, người bán dạo chỉ lời được trên dưới 1.000 đồng.

Ông Thành nói và cho biết thêm: Mấy bữa trước vợ ông đổ bệnh nên phải nằm ở nhà. Một mình ông với chiếc xe lăn đội nắng dầm mưa đi bán vé số.

“Mỗi ngày, tui lấy ở đại lý 200 tờ vé số, quần quật cả ngày chỉ bán được 100 tờ, phân nửa còn lại phải trả về đại lý. Số tiền trọ mỗi tháng hơn 1 triệu đồng. Tui nợ chủ nhà 4 tháng, tới giờ chưa trả được, cũng may, họ thương tình nên không đòi”, ông than thở.

Chung tình cảnh đó là ông Nguyễn Hữu Chương (64 tuổi, ở trọ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Ông Chương quê ở tận Hà Tĩnh, lang bạt vào Cần Thơ từ mấy chục năm trước.

“Người bán thì nhiều, ngày một đông, trong khi người mua thì ít. Ðôi khi còn bị kẻ gian giật, tráo vé số… xem như ngày đó mất trắng”, ông Nguyễn Hữu Chương (64 tuổi, ở trọ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều) bán vé số, nói vậy.

Do nghèo khó, ông chọn nghề đi bán vé số. Đến một dạo, vợ ông mất, rồi đứa con nhỏ đi học về tắm sông không may bị chết đuối.

Tai ương ập xuống gia đình, bỏ lại ông một mình thân già côi cút. Hai năm trước, trong lúc đi bộ băng qua đường, ông bị tai nạn giao thông gãy chân.

Với chiếc xe lăn, từ sáng sớm, ông gồng mình lăn mấy chục cây số đến từng ngõ hẻm, góc phố để mời người mua vé số.

Ông Chương bộc bạch: “Bán vé số dạo là công việc mưu sinh mà người ta không còn làm được việc gì khác. Bây giờ dịch bệnh khiến nhiều người thất nghiệp, họ không có gì làm, nên rủ nhau đi bán vé số.

Hơn nữa, những người bán vé số như tôi phải đi nhiều, gặp nhiều người để mời mua, nên bà con ngại tiếp xúc, phòng dịch bệnh. Nếu trước đây mỗi ngày tôi bán được tới 400 tờ, thì bây giờ chỉ bán được gần 100 tờ”.

img

Người bán vé số ngày càng đông, trong khi người mua thì ít đi, do tác động của dịch bệnh, khiến kinh tế mọi người đều khó khăn.

Chung tay hỗ trợ lao động nghèo

Lâu nay, vé số kiến thiết được người dân miền Tây ưa chuộng và mua mỗi ngày. Mỗi tờ vé số có mệnh giá 10.000 đồng với giải đặc biệt cao nhất, nếu trúng thưởng là 2 tỷ đồng.

Tại Cần Thơ, đến nay, tất cả người bán vé số dạo ở Cần Thơ đều được xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Còn hiện tại, tất cả phải tự xoay xở vì ngân sách không thể kham nổi...

Vé số in xong được chuyển về các đại lý trước vài ngày so với ngày mở thưởng. Người bán dạo sẽ đến các đại lý nhận vé số rồi túa ra khắp nơi để đi bán. Nguồn phát hành chủ yếu của xổ số cũng thông qua họ; chỉ một số ít người dân tìm mua vé số tại các sạp ven đường.

Bình quân, mỗi tờ vé số bán được, người bán vé lời khoảng trên dưới 1.000 đồng. Mỗi ngày, 1 người có thể bán được từ 100-300 tờ, tương ứng với mức thu nhập 100.000-300.000 đồng/ngày.

Chính vì vậy, dù không có giao kết hợp đồng, nhưng hoạt động XSKT đã tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động khắp 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Như tại Hậu Giang hiện có hơn 4.600 người bán vé số dạo; ở Trà Vinh là trên 7.000 người, còn như tại Cần Thơ là khoảng 7.500 người…

img

Hoạt động tại các điểm bán vé số lẻ ven đường ở Cần Thơ.

Trong thời gian xổ số dừng hoạt động, những người bán vé số dạo thất nghiệp, xã hội đã cùng chia sẻ khó khăn, mang đến cho họ từng hộp cơm, bó rau hay con cá…

Ông Dương Văn Nghĩa ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn cho biết: “Thời điểm vé số ngừng phát hành, những người bán vé số rất khó khăn. Ðược Nhà nước quan tâm, chúng tôi đều được lãnh tiền hỗ trợ thất nghiệp. Nhờ đó, có thể xoay xở, vượt qua khó khăn”.

img

Mỗi ngày, ông Nguyễn Hữu Chương bôn ba hàng chục cây số trên chiếc xe lăn để bán vé số mưu sinh.

Ông Ðặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, cho biết: "Thông qua hệ thống đại lý, công ty trang bị khẩu trang, kính chống giọt bắn, nước sát khuẩn, nón kết, áo mưa... hỗ trợ người bán vé số.

Hiện nay, người ở các đại lý, người bán vé số dạo được tiêm vaccine phòng Covid-19 để đảm bảo an toàn cho hoạt động mua, bán”.

Theo ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng, từ đầu tháng 12/2021, công ty cũng đã kết hợp chính quyền cấp thẻ xanh cho người bán vé số lẻ tiêm đủ 2 mũi vaccine để hành nghề. Việc này là cần thiết và ý nghĩa, vừa đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch vừa hỗ trợ, tạo điều kiện cho người bán vé số lẻ được phép bán vé số dạo có thu nhập, tăng niềm tin cho khách hàng khi mua vé số, đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh cho công ty, đảm bảo nguồn thu nộp cho ngân sách địa phương.

Ông Khanh cho biết, dự kiến công ty sẽ phối hợp cấp thẻ xanh cho gần 7.000 người bán vé số lẻ trong tỉnh, riêng TP Sóc Trăng có trên 1.400 người. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, kính chống giọt bắn... đồng hành cùng người bán vé số lẻ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.