Bóng đá

Người bị bầu Đức lên án và 2 lần quốc kỳ Việt Nam tung bay ở World Cup

28/05/2021, 18:05
image

Ông Trần Anh Tú, Trưởng Ban futsal VFF (bầu Tú) xứng đáng nhận lời cảm ơn sau chiến tích futsal Việt Nam lần thứ 2 giành vé dự World Cup 2022.

img

Tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) giành vé dự World Cup futsal 2021

Trong những ngày này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang dõi theo từng diễn biến của đội tuyển Việt Nam tại UAE.

Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ còn cách tấm vé lịch sử - vào vòng loại cuối World Cup 2022 đúng 3 trận đấu và 6 điểm.

Cũng bởi những kỳ vọng lớn lao vào Quang Hải và đồng đội mà chiến công giành vé tham dự World Cup futsal 2021 của tuyển futsal Việt Nam nhanh chóng chìm xuống.

Sau lần đầu tiên vào năm 2016, tuyển futsal Việt Nam sẽ lại mang theo quốc kỳ, quốc gia tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây vẫn chẳng phải là khát khao của bóng đá Việt Nam bao năm qua hay sao.

Dù quy mô, tính chất của bóng đá trong nhà khác biệt nhưng thành tựu futsal Việt Nam đã và đang tạo ra thực sự đáng trân trọng và tự hào.

Nhắc tới futsal Việt Nam, người viết lại nhớ về ông Trần Anh Tú, Trưởng Ban futsal VFF, Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam.

Có thể nói, nếu không có ông Tú, futsal Việt Nam giờ chưa thể vươn lên tầm cao như vậy.

Vốn là “tay ngang” sang làm futsal, ông Tú đã dành rất nhiều tâm huyết để gây dựng phong trào, tìm hiểu cách làm mới từ các quốc gia tiên tiến, thuê chuyên gia nước ngoài, đầu tư cho đội tuyển đi tập huấn.

Những HLV futsal tại Việt Nam và đa phần các cựu tuyển thủ, tuyển thủ đều kính trọng gọi ông Tú là thầy.

Ông Tú không dạy họ về bóng đá trong nhà nhưng ông là người mang “tri thức” của môn này tới Việt Nam, một cách chính quy, bài bản.

Một điểm đáng trân trọng nữa, trong tất cả những lần đội tuyển futsal Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, ông Tú đều đóng vai trò Trưởng đoàn và tự tay vào bếp nấu món ăn Việt cho cầu thủ.

Dành nhiều tiền của, tâm huyết cho futsal nhưng ông Tú rất ít khi nói về điều này. Ông làm như thể đó là việc ông phải làm.

Người hâm mộ từng cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển vì tạo ra được thế hệ cầu thủ trẻ tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Và bầu Tú cũng xứng đáng nhận được những lời cảm ơn cho đóng góp của ông vào sự phát triển của futsal Việt Nam.

Còn nhớ, hồi năm 2017, khi ông Tú kiêm nhiệm hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc VPF, bầu Đức từng lên án rất gay gắt.

Vị doanh nhân gốc Bình Định còn nói rằng, bầu Tú "không biết gì về bóng đá". Đến nay, sau nhiều thành công của futsal Việt Nam, chẳng rõ bầu Đức đã thay đổi quan điểm của mình hay chưa?

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.