Thời sự Quốc tế

Người biểu tình đốt cháy Lãnh sự quán Iran ở Iraq

28/11/2019, 07:30

Tòa nhà Lãnh sự quán Iran tại thành phố Najaf ở miền nam Iraq bị đốt cháy.

img
Lãnh sự quán Iran ở Iraq bị đốt phá.

Những người biểu tình đã đốt tòa nhà lãnh sự quán Iran tại thành phố Najaf ở miền nam Iraq, hãng Shafaq dẫn nguồn tin thông báo cho hay.

Trước đó, những người chứng kiến sự việc cho biết, có hàng chục người biểu tình bị thương trong khi đụng độ với các lực lượng an ninh gần lãnh sự quán Iran ở Najaf.

Theo một nguồn tin trong ngành an ninh, có hơn 80 người bị thương. Tỉnh Najaf này đã áp dụng lệnh giới nghiêm.

Nguồn tin cho biết, những người biểu tình đã lọt vào tòa nhà lãnh sự và đốt phá. Nguồn tin nói thêm rằng phái đoàn ngoại giao Iran được lực lượng bảo vệ hộ tống đã rời khỏi tòa lãnh sự mười phút trước khi xảy ra vụ đốt nhà.

Những người biểu tình ở Iraq trong quá trình diễn ra các hành động chống đối từ đầu tháng 10 đến nay đòi bãi nhiệm chính phủ, đấu tranh chống tham nhũng, thất nghiệp, cải thiện điều kiện cuộc sống.

Báo chí đưa tin trong các vụ bạo loạn và đụng độ đi kèm với các cuộc biểu tình tổng cộng đã có hơn 300 người chết và gần 15 nghìn người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.