Điều tra

Người chặn xe, đánh tài xế nhập viện ở Quảng Trị khai gì?

01/08/2022, 18:01

Nam tài xế lái xe tuyến Quảng Bình - Huế bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt tấn công, gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một tài xế bị 2 đối tượng hành hung ngay trên xe.

Bất chấp sự can ngăn, 2 đối tượng này vẫn dùng tay, mũ cối đánh tới tấp vào đầu, người và yêu cầu nam tài xế phải xuống xe xin lỗi.

Sự việc được đăng tải và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bức xúc về hành vi côn đồ trên.

img

Nam tài xế bị 2 người đàn ông lạ mặt dùng tay, mũ bảo hiểm đánh vào đầu và người. (Ảnh cắt từ clip)

Trưa 1/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1973, trú tại thị trấn Ba Đồn, Quảng Bình), chủ nhà xe Hồng Nhung cho biết, tài xế bị hành hung trong clip trên là con trai bà, tên Nguyễn Viết Lương (SN 1999, trú tại Ba Đồn).

Theo bà Nhung, sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 30/7, tại khu vực Dốc Miếu (Gio Linh, Quảng Trị). Lúc này, anh Nguyễn Viết Lương điều khiển xe BKS 73B-005.09 lưu thông trên QL1, theo hướng Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, khi đến địa điểm trên bất ngờ bị một ô tô 4 chỗ tạt ngang rồi chặn trước đầu xe.

Tiếp đến, 2 người đàn ông bước từ trên xe xuống, mở cửa đánh tới tấp tài xế Lương. Sự việc kéo dài khoảng 25 phút và được camera hành trình trên xe ghi lại.

Sau đó, nam tài xế được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 2 người đàn ông hành hung thì rời khỏi hiện trường.

Cũng theo bà Nhung, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra vào chiều 29/7 tại Bến xe phía Bắc TP. Huế.

Cụ thể, hành khách của xe Hồng Nhung BKS 73B-005.09 xuống đi vệ sinh rồi lên nhầm xe BKS 74B- 001.36 của nhà xe Thúy Duy, chạy tuyến Hồ Xá - Huế. Thấy vậy, anh Lương đi đến nói với chủ xe 74B-001.36 về việc nhầm lẫn và đề nghị chủ xe mở cửa cho hành khách xuống, rồi anh này rời đi.

Một lúc sau, người đàn ông tên Duy (chồng của chủ xe Thúy Duy) đi từ ngoài cổng vào, rồi đến phía sau xe 73B-005.09 bóp cổ anh Lương nhiều lần và nói “phá xe tau”.

Sau đó, giữa ông Duy và tài xế Trương Sa của nhà xe Hồng Nhung xảy ra mâu thuẫn cãi vã và xô xát. Ông Duy còn dùng tuốc-nơ-vít đâm vào vùng hông của Lương khiến anh này bị xước phần bụng. Sự việc chỉ dừng lại khi cán bộ bến xe ra can ngăn. Đến ngày 30/7 thì xảy ra sự việc nêu trên.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Xuân Huệ, Chủ tịch HTX ô tô vận tải hành khách Sông Gianh (địa chỉ tại bến xe Ba Đồn, Tx. Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn xảy ra ở bến xe phía bắc TP. Huế.

“Cụ thể như thế nào, tôi chưa nắm được. Tuy nhiên, nghe anh em trình bày lại, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn xảy ra ở trong bến xe phía Bắc Huế. Sau đó, khi xe đi đến huyện Gio Linh (Quảng Trị) thì bị một số người chặn xe lại rồi vây đánh. Lái xe được đưa đến bệnh viện Huế cấp cứu. Chúng tôi đã yêu cầu xã viên báo cáo chi tiết hơn”, ông Huệ thông tin.

img

Tài xế Lương phải nhập viện cấp cứu sau khi bị hành hung

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, đơn vị cũng đang nắm bắt thông tin vụ việc và yêu cầu HTX Sông Gianh báo cáo. Sau đó, căn cứ theo mức độ vi phạm (nếu có) sẽ có hình thức xử lý nghiêm.

Thượng tá Võ Nam Cường, Trưởng Công an huyện Gio Linh xác nhận, có vụ việc chặn xe hành hung ở khu vực Dốc Miếu. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng đơn vị đã xác minh, lấy lời khai bị hại và các nhân chứng. Đồng thời, triệu tập đối tượng Trần Văn Linh (SN 1983, trú tại xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh) lên làm việc. Còn một đối tượng khác có tham gia đánh hiện đã bỏ trốn, chưa xác định được tung tích.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Linh khai nhận, nguyên nhân xảy ra vụ việc do mâu thuẫn từ trước về tranh giành khách giữa hai nhà xe Hồng Nhung (Quảng Bình) và Thúy Duy (Quảng Trị). Xe Hồng Nhung đi vào địa phận huyện Vĩnh Linh đón khách, giành khách nhau nên các đối tượng đã chặn xe đánh.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Gio Linh tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.