Thời sự Quốc tế

Người chết vì Covid-19 tại Mỹ vượt lính tử trận trong Chiến tranh Việt Nam

29/04/2020, 08:47

Các ca nhiễm Covid-19 ở Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi sau 18 ngày và chiếm một phần ba tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới.

img
Các nhân viên y tế Mỹ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhanh cho một tài xế - ảnh tư liệu.

Theo thống kê của hãng tin Anh Reuters, số người chết vì Covid-19 ở Hoa Kỳ) ghi nhận đến hết ngày 28/4 (theo giờ Mỹ) đã vượt quá 58.220, trong khi số ca nhiễm đứng đầu thế giới, ở mức 1 triệu người.

Reuters cho biết, như vậy, số ca tử vong vì Covid-19 ở Hoa Kỳ đã vượt qua số lượng binh sỹ Mỹ tử vong và mất tích trong Chiến tranh Việt Nam (1955-1975).

Các ca nhiễm Covid-19 ở Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi sau 18 ngày và chiếm một phần ba tổng số ca nhiễm bệnh do virus Corona chủng mới gây ra trên toàn thế giới.

Số lượng các trường hợp nhiễm bệnh trên thực tế được cho là cao hơn. Trong khi đó, các quan chức y tế của nước này cảnh báo rằng sự thiếu hụt nhân viên y tế được đào tạo và các loại trang thiết bị cần thiết đã giới hạn năng lực xét nghiệm.

Khoảng 30% các trường hợp nhiễm bệnh ở Mỹ xảy ra ở bang New York, tâm chấn của dịch Covid-19 ở Hoa Kỳ, tiếp theo là New Jersey, Massachusetts, California và Pennsylvania.

Số người tử vong ở Hoa Kỳ kể từ cái chết đầu tiên được ghi nhận vào ngày 29 tháng 2, đã chạm mốc 58.233 vào thứ Ba, tăng hơn 2.000 so với ngày hôm trước.

Vụ dịch này có thể khiến hơn 74.000 người Mỹ mất mạng, theo dự đoán đến ngày 4 tháng 8. Trước đó, mô hình dự đoán của Đại học Washington ước tính rằng, đến hôm 22 tháng 4 vừa qua, số người chết vì Covid-19 có thể chạm mốc 67.600 (dự báo này gần chính xác).

Dự đoán này khi đó đã được các quan chức ở Nhà Trắng trích dẫn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.