Quân sự

Người có vũ trang Ukraine đột nhập vào Nga để làm gì?

05/12/2020, 06:52

Một trong ba đối tượng đã bị bắn chết khi chống lại lực lượng an ninh biên giới của Nga.

img

Lực lượng biên phòng Nga.

Báo Sputnik dẫn lời Đại tá Sergei Goncharov, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc tế của Đơn vị Chống khủng bố Alpha, giải thích với kênh NSN lý do vì sao những người có vũ trang cố gắng từ Ukraine đột nhập vào lãnh thổ Nga.

Theo cựu Đại tá Sergei Goncharov, vụ việc đột nhập của nhóm người Ukraina là sự khiêu khích từ phía Kiev.

“Chắc họ muốn biết tình trạng biên giới được bảo vệ như thế nào" - ông Goncharov nói, đồng thời cho biết thêm rằng có thể Ukraine đang chuẩn bị cho các hành động quân sự nhằm giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ “không chịu tuân lệnh”.

“Tôi nghĩ rằng nên được xem xét điều đó một cách tổng thể” - cựu Đại tá Sergei Goncharov khuyến cáo.

Ông Goncharov nhấn mạnh rằng Nga không có gì phải lo ngại, đây là vụ việc đầu tiên xảy ra trong một thời gian dài.

Trước đó, Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) báo cáo rằng ba kẻ vũ trang đã cố gắng từ Ukraine đột nhập vào lãnh thổ Nga. Vụ việc diễn ra gần Belgorod.

Một trong những kẻ vi phạm biên giới đã tử vong khi đụng độ với các lực lượng bảo vệ biên giới của Nga, hai người còn lại chạy trốn sang lãnh thổ Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.