Bóng đá

Người cũ HAGL dội nước lạnh vào tham vọng của bóng đá Thái Lan

01/05/2020, 13:18

Cựu HLV Kiatisak cho rằng, bóng đá Thái Lan khó vươn tầm châu lục nếu không thể thống trị Đông Nam Á.

img
Cựu HLV tuyển Thái Lan Kiatisak

Thời gian gần đây, những động thái của bóng đá Thái Lan cho thấy họ thực sự nuôi mộng vươn tầm. Đáng kể nhất là việc LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định điều chỉnh lịch thi đấu Thai League theo khung thời gian châu Âu.

Thậm chí, FAT còn tính tới việc cử đội U23 dự AFF Cup 2020 nhằm giúp đội tuyển quốc gia toàn tâm toàn ý tranh tài tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mặc dù vậy, theo cựu HLV Kiatisak, bóng đá Thái Lan khó vươn tầm châu lục hay thế giới nếu chưa thể thống trị đấu trường khu vực.

“Bóng đá Thái Lan cần làm gì để tiến gần hơn tới World Cup? Trước hết, chúng ta chắc chắn phải là những người chiến thắng ở Đông Nam Á. Không chỉ chiến thắng đội tuyển Việt Nam, chúng ta còn phải đánh bại họ ở các cấp độ trẻ.

Điều đó đồng nghĩa nếu gặp lại họ trong tương lai, chúng ta vẫn có thể chiến thắng họ và từng bước hướng mục tiêu ra sân chơi châu Á. Còn nếu ở Đông Nam Á chúng ta vẫn thua, việc vươn tầm châu lục là điều không hề dễ dàng”, cựu cầu thủ HAGL nói trên Siam Sport.

HLV Kiatisak từng rất thành công khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với Chủ tịch FAT Somyos Pumpanmuang nên ông đã ra đi. Kể từ thời điểm Kiatisak rời ghế nóng, Thái Lan liên tiếp thất bại ở các đấu trường quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.